Động đất ở biên giới Iran-Iraq: 452 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương

(VOH) - Số người thiệt mạng trong vụ động đất ở biên giới Iran-Iraq đang tiếp tục tăng nhanh khi thống kê mới cho thấy, ít nhất 452 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Trận động đất mạnh nhất trong năm tại Iran-Iraq gây ra rung chấn cho cả những vùng xa xôi như Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Riêng tại Iran, 445 người xác nhận đã chết, 7.100 người bị thương. Khoảng 100 người chết được tìm thấy tại một thị trấn ở tỉnh Kermanshah của Iran, theo hãng tin Mehr của nước này.

Tại miền Bắc Iraq, 7 người chết ở khu vực bán tự trị người Kurd, Rekawt Hama Rasheed, 535 người bị thương.

Các nỗ lực cứu hộ ở Iran và Iraq vẫn được tiếp tục. Iran đã tuyên bố ba ngày tang lễ.

Dưới đây là một số hình ảnh sau động đất tại biên giới Iran-Iraq.

Ảnh: Irna

Ảnh: Getty Images

Ảnh: AP

Ảnh: Irna

Ảnh: EPA EFE