Gấu trúc Panda ra khỏi danh sách động vật nguy cơ tuyệt chủng

(VOH) – China Daily đưa tin, quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) xác nhận, gấu trúc Panda – biểu tượng của Trung Quốc không còn trong danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Số liệu từ Ủy ban quốc tế về bảo tồn động vật tự nhiên (IUCN) cho biết, gấu trúc Panda tăng khoảng 17% trong vòng 10 năm trở lại, ngoài ra số gấu trúc Pada lớn tại các khu rừng Trung Quốc tăng 1864 con trong năm 2014.

“Sự tăng trưởng của gấu trúc Panda được phối hợp giữa điều kiện khoa học, an ninh chính trị và sự hợp tác của toàn xã hội trong việc bảo tồn loài đông vật này”, giám đốc quỹ WWF Marco Lambertini cho biết.

Mặc dù tình hình có vẻ như thuận lợi, nhưng gấu trúc Panda sống trong môi trường tự nhiên vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó nguy cơ xâm chiếm đất của con người lấn vào nơi cư trú của gấu trúc là rất lớn.