Giá dầu giảm do sản lượng tăng mạnh trước lệnh trừng phạt Iran

(VOH) - Giá dầu sụt giảm vào hôm thứ 6 sau khi sản lượng khai thác dầu thô đạt mức kỷ lục từ 3 nhà sản xuất lớn nhất thế giới...

Giá dầu sụt giảm vào hôm thứ 6 sau khi sản lượng khai thác dầu thô đạt mức kỷ lục từ 3 nhà sản xuất lớn nhất thế giới đã vượt qua lo ngại về nguồn cung khi Mỹ áp lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu mỏ lên Iran vào tuần tới.

Mỹ hiện đang chạy đua sát nút với Nga cho danh hiệu nhà sản xuất hàng đầu. Sản lượng dầu của Nga tăng lên mức kỷ lục với 11,21 triệu thùng/ngày (bdp) trong tháng 10, tăng từ mức 11,36 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Giá dầu giảm do sản lượng tăng mạnh trước lệnh trừng phạt Iran

Tàu chở dầu "Prisco Elena" gắn cờ Cyprus (ở giữa) tại một cảng ở một khu thương mại tại Singapore vào ngày 18/4/2012. Ảnh: Reuters

Ả Rập Saudi với sản lượng 10,65 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tổng sản lượng từ 3 nhà sản xuất dầu hàng đầu là 33,41 triệu thùng/ngày. Điều này có nghĩa là Nga, Mỹ và Ả Rập Saudi đáp ứng được hơn ⅓ nhu cầu của thế giới, gần 100 triệu thùng/ngày cho tiêu thụ dầu thô.

Bất chấp việc gia tăng sản lượng, các mối quan ngại vẫn hiện hữu khi Washington sẽ áp lệnh trừng phạt lên xuất khẩu dầu thô của Iran vào tuần tới.

Thep nhận định từ Height Securities, ông Clayton Allen cho biết, các khách hàng tiêu thụ dầu lớn nhất của Iran đều ở Châu Á và họ đang tìm cách miễn trừ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Ông cho biết “Cho đến nay, những quốc gia có tiềm năng được miễn trừ có Ấn Độ và Hàn Quốc, và họ được yêu cầu cắt giảm khối lượng nhập khẩu hiện tại trong khi vẫn cho phép được nhập khẩu dầu".

Nhật Bản cũng đang tìm kiếm thỏa thuận tương tự. Bất chấp những nỗ lực này, ông Allen cho biết, bất kỳ sự miễn trừ nào đối với lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran có thể chỉ là tạm thời.

 

Oil prices pulled down by surging output, but Iran sanctions loom

(Reuters) - Oil prices fell on Friday as record crude output by the world’s three largest producers outweighed supply concerns from the start of U.S. sanctions next week against Iran’s petroleum exports.

The United States is now running neck and neck with Russia for the title of top producer. Russian oil production has risen to a post-Soviet record high of 11.41 million bpd so far in October, up from 11.36 million bpd in September.

With Saudi Arabia pumping 10.65 million bpd so far in October, combined output from the top-three oil producers is at a record 33.41 million bpd, meaning that Russia, the United States and Saudi Arabia meet more than a third of the world’s almost 100 million bpd of crude consumption.

Despite the surge in output, concerns lingered as Washington is set to impose its sanctions against Iran’s petroleum exports from next week.

Clayton Allen of Height Securities said Iran’s biggest oil customers, all in Asia, were seeking waivers to U.S. sanctions against Iran’s petroleum exports.

“Thus far, potential waivers appear targeted at India and South Korea, and they require some reductions over current import volumes while still allowing oil to flow,” he said.

Japan is seeking a similar deal.

Despite these efforts, Allen said any potential Iranian oil sanction waivers would likely only be temporary.