Giám đốc Miss World tại Mexico bị sát hại

(VOH) - BBC hôm 9/8 (giờ địa phương) đưa tin, Giám đốc cuộc thi Hoa hậu thế giới tại Mexico, Hugo Ruben Castellanos đã bị sát hại tại thành phố Culiacan, bang Sinaloa, đông bắc Mexico.

Ông Castellanos tại cuộc thi Miss Sinaloa, chỉ vài giờ trước khi bị bắt cóc.Ảnh Pageantsnews.

Trước đó, cảnh sát nhận được báo cáo ông Castellanos cùng 2 người khác bị bắt cóc tại một hộp đêm hôm Chủ nhật, chỉ vài giờ sau cuộc thi Hoa hậu Sinaloa – Miss Sinaloa kết thúc. Hai người bị bắt sau đó đã được trả tự do, nhưng thi thể ông Castellanos được tìm thấy trong một chiếc xe bị đánh cắp với những vết đạn.

Các nhân chứng cho biết ông Castellanos đã tham dự bữa tiệc cùng với những thí sinh Miss Sinaloa, sau đó di chuyển đến một quán bar, nơi ông được báo cáo là bị bắt cóc.

Động cơ đằng sau vụ sát hại vẫn chưa được làm rõ.

Những vụ bắt cóc và giết người không phải là hiếm ở bang Sinaloa, quê hương của Joaquin "El Chapo" Guzman, tay trùm ma túy khét tiếng của Mexico. Tỷ lệ giết người ở Sinaloa đã tăng lên kể từ khi Guzman bị bắt lại vào tháng Giêng.