Hai nhà leo núi thiệt mạng trên sườn núi Alps

(VOH) - Thời tiết xấu đột ngột khiến hai nhà leo núi người Anh thiệt mạng trên sườn Matterhorn ở dãy núi Alps, nước Ý hôm 7/8 (theo giờ Việt Nam).

Sườn núi Matterhorn thuộc dãy Alps là biên giới giữa Thụy Sĩ và Ý.  Ảnh Reuters.

Lực lượng cứu hộ nhận được một thông điệp khẩn cấp nhưng do bão tuyết liên tục xuất hiện cản trở công tác cứu nạn.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện ở độ cao 4,478 mét, cách đỉnh núi Cresta del Leone hơn 500m trong tình trạng bị chôn vùi dưới tuyết và không được trang bị các vật dụng leo núi cần thiết.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh xác nhận cái chết của hai công dân Anh tại Matterhorn, Ý và đang liên lạc với chính quyền địa phương để tiếp nhận thi thể.

Đại diện cơ quan cứu hộ cho hay, trước đó 2 nhà leo núi Nga cũng được báo cáo đang mắc kẹt do thời tiết khá xấu. Tuy nhiên do được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp nên họ đã sống sót và tếp tục cuộc hành trình.