Hãng hàng không Ấn Độ Jet Airways hủy các chuyến bay quốc tế

(VOH) - Jet Airways dường như đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế của hãng và làm dấy lên những lo ngại mới về sự sống còn của các hãng hàng không Ấn Độ.

Quyết định trên được đưa ra vào hôm thứ 5 sau khi hãng hãng không này phải ngưng sử dụng 10 máy bay vì chưa thanh toán các khoản phí cho các công ty cho thuê.

Jet Airways hủy các chuyến bay quốc tế bao gồm cả ở Châu Âu và Châu Á

Jet Airways hủy các chuyến bay quốc tế bao gồm cả ở Châu Âu và Châu Á.

Hiện, các hãng vận tải ở Ấn Độ phải duy trì một đội bay ít nhất 20 máy bay để tiếp tục vận hành các dịch vụ quốc tế.

Hãng Jet Airways có khoản nợ hơn 1 tỷ USD (765 triệu bảng) và đang tìm kiếm một huyết mạch tài chính nhằm tránh bị phá sản.

Jet Airways là hãng hàng không tư nhân lớn nhất Ấn Độ, tuy nhiên, hãng vẫn đang nợ tiền nhân viên và các nhà cung cấp.