Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START mới vượt qua rào cản cuối cùng tại Thượng viện Mỹ

Sau thời gian dài tranh cãi tại Thượng viện Mỹ, Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới giữa Mỹ và Nga đã vượt qua rào cản thủ tục cuối cùng để có thể được thông qua một ngày sau đó.

Với 67 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu kết thúc quá trình thảo luận về START mới.Hiệp ước này chính thức có hiệu lực khi được Quốc hội hai nước phê chuẩn. Tổng thống Mỹ Obama đã cam kết START mới sẽ được phê chuẩn trước kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

BT