Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hai bên đã xích lại gần nhau hơn trước

(VOH) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời khách sạn Metropole sớm hơn dự kiến và không ký kết bất cứ văn kiện nào.

Cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khách sạn Marriott đã được dời lịch lên sớm 2 giờ đồng hồ sau khi Nhà Trắng thông báo ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận trong cuộc họp ở khách sạn Sofitel Legend Metropole.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Không có thỏa thuận

" Tôi cho rằng hiện nay chưa phải làm thời điểm thích hợp để ra tuyên bố chung… Chúng tôi cần phải làm việc nhiều hơn nữa để đạt được vấn đề phi hạt nhân hóa. Giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn còn khoảng cách nên chúng tôi phải làm việc nhiều hơn nữa để đưa 2 bên đến gần nhau hơn", tổng thống Donald Trump thông tin với báo chí.

Ông Trump nói Triều Tiên muốn phía Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, nhưng ông chưa chuẩn bị cho điều đó.

Ông Trump nói ông Kim có tầm nhìn trong việc giải trừ hạt nhân nhưng nó không đồng nhất với Mỹ. Nhưng hai bên đã "gần nhau" hơn xưa.

"Chúng tôi vẫn chưa bỏ bất cứ điều gì", ông Trump khẳng định.

Tổng thống Trump sẽ rời Hà Nội sau buổi gặp gỡ báo chí này.