Hong Kong ra dự luật thiếu tôn trọng quốc ca Trung Quốc sẽ bị tội hình sự

(VOH) - Giới chức Hong Kong dự kiến trình lên một dự luật gây tranh cãi, theo đó bất kỳ ai nếu thiếu tôn trọng quốc ca Trung Quốc sẽ bị khép vào tội hình sự và phạt tù lên tới 3 năm.

Thông tin về dự luật trên đưa ra đã gây nhiều tranh cãi ở xứ Cảng Thơm. Những người chỉ trích cho rằng động thái này gây thêm quan ngại về vấn đề tự do biểu đạt ở Hong Kong.

Theo Reuters, chính quyền Trung Quốc đang tìm cách khơi dậy lòng yêu nước tại nơi từng là thuộc địa của Anh, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các nhà hoạt động dân chủ và lực lượng những người trung thành với Bắc Kinh. Tại Hong Kong hiện có rất nhiều người ủng hộ việc Hong Kong độc lập hoàn toàn và tách khỏi Trung Quốc.

Hong Kong ra dự luật thiếu tôn trọng quốc ca Trung Quốc sẽ bị tội hình sự

Một người ủng hộ Trung Quốc đang vẫy quốc kỳ trong một cuộc biểu tình của phe dân chủ Hong Kong vào ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10/2018 (Ảnh: Reuters)

Ngoài án tù, theo dự luật, những ai công khai và cố tình không tôn trọng quốc ca Trung Quốc sẽ bị phạt tối đa 50.000 đô la Hong Kong (6.370 USD). Bên cạnh đó, quốc ca Trung Quốc cũng sẽ được chính thức đưa vào trường học, kể cả các trường quốc tế ở Hong Kong.

Theo Reuters, dự luật trên dự kiến sẽ được thông qua nhanh chóng vì phe đối lập không có đủ ghế tại cơ quan lập pháp để ngăn chặn.

Hong Kong vốn được xem là trung tâm tài chính của thế giới, và đã được trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Trung Quốc cam kết trao cho thành phố này mức độ tự chủ cao, gồm cả quyền tự do biểu đạt. 

Trước quốc ca, Hong Kong cũng đã cấm việc xúc phạm quốc kỳ và quốc huy Trung Quốc, theo đó ai vi phạm có thể bị kết án tù lên tới 3 năm. Năm 2017, Trung Quốc chính thức thông qua luật cấm phỉ báng và không tôn trọng quốc ca. Một biện pháp tương tự cũng đang được xem xét áp dụng đối với Macau, nơi cũng từng là thuộc địa Bồ Đào Nha và được trao trả cho Trung Quốc năm 1999.

 

Hong Kong moves to make disrespecting Chinese national anthem a crime

(Reuters) - Hong Kong on Wednesday presented a controversial bill to lawmakers that prescribes jail terms of up to three years for disrespecting the Chinese national anthem, a move critics say raises fresh fears over freedom of expression in the city.

Chinese authorities have strived to instill greater patriotism in the former British colony at a time of heightened tension between democracy activists and forces loyal to Beijing, with some in Hong Kong even advocating independence from China.

Besides imprisonment, the measure would fix a maximum fine of HK$50,000 ($6,370) for those who publicly and intentionally disrespect the anthem, the “March of the Volunteers”.

It also extends to schoolchildren, including pupils of international schools, who would be legally required to learn the anthem.

The global financial hub returned to Chinese rule in 1997 under a “one country, two systems” formula that promises the city a high degree of autonomy, including freedom of expression.

In 2017, mainland China adopted a law banning disrespect for the anthem. A similar measure is being reviewed in Macau, a former Portuguese-run enclave that returned to Chinese rule in 1999.