IEA: Phát triển năng lượng tái tạo đang ngăn phát thải khí nhà kính

(VOH) - Dữ liệu sơ bộ năm 2015 từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, lượng khí thải carbon dioxide từ ngành năng lượng đã chững lại ở mức 32.1 tỷ tấn ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu đã tăng trưởng hơn 3% trong năm 2014 và 2015.

"Các số liệu mới - được công bố chỉ vài tháng sau thỏa thuận COP21 tại Paris - cho thấy, phát thải khí nhà kính đã tách khỏi sự tăng trưởng kinh tế và là một cú hích cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu" - Giám đốc IEA - Fatih Birol cho biết.

Dữ liệu này cho biết, Trung Quốc đã giảm sử dụng 1.5% lượng than đá trong năm thứ hai liên tiếp và Mỹ đã giảm 2% lượng than để dùng khí tự nhiên trong sản xuất điện.

Việc giảm sử dụng than ở Trung Quốc, Mỹ và tăng cường phát triển năng lượng tái tạo trên toàn thế giới đã kiềm chế mức phát thải khí nhà kính trong 2 năm qua, theo IEA.

Điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo đóng vai trò quan trọng, khi chiếm tới khoảng 90% tổng sản lượng điện mới trong năm 2015. Trong đó, năng lượng gió chiếm hơn một nửa của tất cả hình thức sản xuất điện mới.

Điện gió chiếm hơn 50% năng lượng từ các hình thức sản xuất điện mới (Ảnh: Getty Images)

IEA cho biết, trong 40 năm qua chỉ có bốn giai đoạn ngắn lượng khí thải CO2 đứng yên hoặc giảm so với năm trước đó. Ba trong số đó là những năm 1980, đầu năm 1992 và 2009 - trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

Một báo cáo riêng biệt của cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho thấy, EU sử dụng năng lượng tái tạo tăng từ 14,3% năm 2012 lên 15% vào năm 2013. Điều này cho phép EU cắt giảm khoảng 110 triệu tấn dầu trong năm 2013, tương đương với việc giảm tổng lượng khí thải CO2 khoảng 362 triệu tấn trong năm.