Intel cắt giảm 12.000 việc làm trên toàn cầu

(VOH) - Ngày 19/4, nhà sản xuất chip điện tử lớn nhất thế giới – Intel cho biết sẽ cắt giảm 12.000 nhân viên trên toàn cầu, tương đương khoảng 11% tổng số nhân viên của công ty này, CNN cho biết.

Intel đang có kế hoạch tái cấu trúc toàn diện để vượt qua khó khăn (Ảnh: CNN)

Intel cho biết thêm, hầu hết những nhân viên bị nghỉ việc sẽ được thông báo trong 60 ngày tới, trong khi một số khác sẽ được cho nghỉ vào giữa năm 2017.

Tính đến cuối năm 2015, Intel có khoảng 107.300 nhân viên. Kế hoạch cắt giảm nhân lực và chi phí dự kiến sẽ tiết kiệm cho Intel khoảng 750 triệu đô la trong năm nay và khoảng 1,4 tỷ đô la trong năm tiếp theo.

Intel là công ty sản xuất bộ vi xử lý và chip máy tính lớn nhất thế giới. Gần 60% lợi nhuận của công ty này đến từ việc kinh doanh bộ vi xử lý và chip.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Intel đang gặp những khó khăn nhất định khi doanh thu các lĩnh vực liên quan đến chế tạo máy tính đều suy giảm. Cổ phiếu Intel đã mất gần 3% giá trị trong khoảng một năm qua.