Iran: Ra mắt hệ thống phòng không mới Bavar 373

(VOH) - Nhân ngày Công nghiệp quốc phòng Iran với sự tham dự của tổng thống Iran Hassan Rouhani và bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan, Teheran vừa ra mắt hệ thống phòng không Bavar 373 lần đầu tiên được sản xuất trong nước, có khả năng như hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Hệ thống phòng không mới Bavar373

Iran đã quyết định tự sản xuất hệ thống phòng không này, ngay sau khi Nga tạm ngưng cung cấp S-300 năm 2010.

“Chúng tôi quyết định phát triển hệ thống phòng không mới mang tên Bavar 373, hệ thống này như hệ thống S-300 của Nga”, Chuẩn tướng Dehghan kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết.

“Hệ thống phòng không này có khả năng tiêu diệt tất cả tên lửa hành trình, máy bay không người lái, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và có khả năng cùng lúc tiêu diệt nhiều mục tiêu”, Chuẩn tướng Dehghan kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết thêm.