Iraq: Đánh bom kép, hơn 50 người thương vong

(VOH) - Ít nhất 12 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom xe hôm 23/04 nhằm vào lực lượng an ninh tại thủ đô Baghdad.

Ảnh Reuters.

IS đã  lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom thứ nhất tại một trạm kiểm soát an ninh ở huyện al-Husseiniya, phía Bắc Iraq giết chết 9 người và làm bị thương 28 người khác.

Ngay sau đó, một đoàn xe quân đội ở vùng ngoại ô Arab al-Jabour, phía nam Baghdad đã bị khủng bố tấn công khiến cho 3 người chết và 11 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Iraq đã chiếm lại một số thành phố lớn như Ramadi và Hit từ tay Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và đẩy các chiến binh Hồi giáo rút lui đến biên giới Syria.

An ninh đã đang dần được cải thiện ở Baghdad, tuy nhiên các vụ đánh bom chống lại các lực lượng an ninh và các khu vực dân cư vẫn thường xuyên xảy ra.

Sự gia tăng kiểm soát phần lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc và phía tây Iraq của nhóm cực đoan dòng Sunni đang làm trầm trọng thêm cuộc xung đột sắc tộc giữa hai dòng Shiite và Sunni kéo dài từ năm 2003 tại Iraq.