Iraq: Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Baghdad, 60 người thiệt mạng

(VOH) - Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hôm 17/5 thực hiện liên tiếp 4 vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad giết chết ít nhất 60 người và hàng trăm dân thường bị thương, kéo dài chuỗi ngày đẫm máu trong tuần qua tại Iraq.

IS đang nhắm mục tiêu tấn công các cư dân Hồi giáo Shia. Ảnh BBC.

Vụ tấn công đầu tiên và đẫm máu nhất xảy ra tại khu chợ ngoài trời ở phía bắc thủ đô Baghdad, khu vực chủ yếu là người Shia Shaab, giết chết ít nhất 28 người.

Tiếp tục, 21 người thiệt mạng khi một quả bom xe được kích nổ tại một chợ đông đúc ở thành phố Sadr, miền đông Baghdad.

Ngay sau đó, một quả bom phát nổ tại khu ngôi chợ trái cây ở khu phố của Dora, phía nam Baghdad, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Một kẻ đánh bom tự sát kích nổ chính mình tại một nhà hàng gần đó giết chết 9 người, kết thúc chuỗi đánh bom liên hoàn trong ngày.

IS hôm chủ nhật vừa đánh bom nhà máy khí đốt ở phía bắc Baghdad giết chết 14 người, trước đó nhóm này cũng lên tiếng nhận trách nhiệm 3 vụ đánh bom liên tiếp hôm 13/5 khiến 93 người thiệt mạng.

Quan chức Iraq tin rằng các chiến binh IS đang chuyển hướng sang tấn công các khu vực dân sự bởi chúng đang mất dần lãnh thổ trên chiến trường.