Iraq: Liên quân tiêu diệt chỉ huy IS tại thành phố Fallujah

(VOH) - Quân đội Mỹ hôm 27/5 cho biết, chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Maher Al-Bilawi và 70 tay súng khác đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào thành phố Fallujah đang bị IS bao vây.

Thành phố Fallujah rơi vào tay IS vào năm 2014. Ảnh: BBC

Đại tá Steve Warren cho biết, hơn 20 cuộc không kích được triển khai trong 4 ngày qua nhằm phá hủy các vị trí đóng quân của IS xung quanh thành phố, tuy nhiên cuộc chiến chiếm lại thành phố không thể báo trước sẽ kéo dài bao lâu.

Ông Warren còn cho biết thêm, các cuộc tấn công đã được thực hiện bởi lực lượng kết hợp bao gồm hàng ngàn binh lính quân đội Iraq, cảnh sát liên bang, các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni và lực lượng dân quân.

Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 50.000 thường dân vẫn mắc kẹt trong thành phố. Trước đó, với sự giúp đỡ của lực lượng chính phủ, hàng trăm gia đình đã rời khỏi thành phố khi chiến dịch giải phóng bắt đầu.