IS bắt giữ 2.000 dân thường Syria làm “lá chắn sống”

(VOH) - Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/8 đã bắt giữ hơn 2.000 dân thường Syria để làm “lá chắn sống”.

Các tay súng IS ở Syria (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn nhà nước Syria đưa tin, những người dân Syria bị nhóm phiến quân IS bắt giữ khi họ chạy trốn khỏi Manbij, từng là thành trì lực lượng thánh chiến ở miền Bắc Syria.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết, một đoàn xe khoảng 500 chiếc chở các tay súng IS và những dân thường Syria bị họ bắt giữ đã rời thị trấn Manbij theo hướng bắc để đến thị trấn Jarablus do IS kiểm soát.
 
Có tin cho hay, một số dân thường bị IS bắt giữ đã bị bắn khi họ tìm cách bỏ chạy.

Manbij là nơi có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở đông bắc tỉnh Aleppo, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ cuối tháng 5 vừa qua, nhờ sự yểm trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu, Lực lượng Dân chủ Syria  (SDF) do người Kurd lãnh đạo, đã phát động cuộc tấn công nhằm vào phiến quân IS tại Manbij. Đến đầu tháng 8 vừa qua, Lực lượng Dân chủ Syria đã giành lại thị trấn này từ tay IS và nơi đây gần như trống rỗng sau khi các tay súng IS rút lui cùng với hàng ngàn dân thường.