IS sắp bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Iraq

(VOH) - Ngày 21/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iraq, Khalid Al-Obeidi, IS hiện chỉ còn chiếm đóng 10% phần lãnh thổ đã chiếm đóng được ở quốc gia này, giảm đáng kể so với con số 40% kể từ khi nhóm phiến quân bắt đầu bành trướng và mở rộng lực lượng trong năm 2014.

Lực lượng đặc biệt của Iraq tiến vào một căn cứ của IS (ảnh: AP)

Vào thời điểm trước đây, IS đã càn quét hơn một phần ba diện tích Iraq, chiếm lấy “thành trì Mosul” – thành phố lớn nhất ở miền bắc nước này, thậm chí tiến sát thủ đô Baghdad. Nhận được sự yểm trợ từ các liên quân quốc tế, các lực lượng vũ trang Iraq và người Kurd sau đó đã đẩy lùi IS khỏi một số thành phố lớn như Tikrit và Ramadi.

Theo thống kê, đã có hơn 60 quốc gia thành lập liên quân trong các chiến dịch không kích chống lại IS tại Iraq và Syria kể từ năm 2014.