Italia: Nhiều tài khoản Facebook giả bị khóa trước thềm bầu cử EU

(VOH) – Facebook hôm Chủ nhật cho biết đã đóng một loạt tài khoản tại Italia được xác định là giả mạo và tung tin tức giả trước khi diễn ra bầu cử Nghị viện Châu Âu vào cuối tháng này.

Liên minh châu Âu đã cảnh báo về sự can thiệp của nước ngoài vào chiến dịch bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 23-26/5 và vào tháng 4, Ủy ban châu Âu kêu gọi Google, Facebook và Twitter hành động nhiều hơn để giải quyết tin tức giả trước cuộc thăm dò.

Facebook

Ảnh minh họa

Đại diện phát ngôn của Facebook tại Italia trong thông báo cho biết các tài khoản bị khóa đã vi phạm vào chính sách xác thực và quy định về việc đổi tên, cũng như có một số trang đã liên tiếp phát tán thông tin sai lệch. Một cuộc điều tra thực hiện bởi nhóm hoạt động trực tuyến Avaaz đã thúc đẩy quyết định này.

Có khoảng 23 tài khoản với số lượt người theo dõi lên đến 2,46 triệu trong danh sách bị khóa bao gồm hơn một nửa là tài khoản ủng hộ đảng 5 Sao và Liên đoàn, hai đảng trong liên minh chính quyền Rome.

Các đại gia công nghệ hồi tháng 10/2018 đã cùng cam kết chống lại tin tức giả nhằm tránh các biện pháp mạnh tay hơn.