Jordan: Văn phòng tình báo bị khủng bố tấn công

(VOH) - Các quan chức chính phủ cho biết 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào các binh sĩ tình báo Jordan tại một trại tị nạn của người Palestine gần thủ đô Amman hôm 6/6.

Theo báo cáo ban đầu vụ tấn công xảy ra lúc 7 giờ (giờ địa phương) tại trại tị nạn Baqaa, phía Bắc Amman.

(Ảnh: BBC)

Theo nguồn tin an ninh nói với AFP, vụ tấn công do một tay súng tự trang bị vũ khí thực hiện.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố trên.

Phát ngôn viên chính phủ Jordan Mohammed Momani lên án những kẻ tấn công “hèn nhát”, nhắm vào các văn phòng cơ quan tình báo tại trại, ông Momani cho biết 3 trong số người thiệt mạng là nhân viên tình báo.

Theo Cơ quan Công tác và Cứu trợ của Liên Hợp Quốc (UNRWA) cho biết Trại Baqaa là một trong 6 trại tị nạn dành cho những người Palestine chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel tại Bờ Tây và Dải Gaza vào năm 1967. Baqaa là trại lớn nhất ở Jordan vơi hơn 100.000 người tị nạn.

UNRWA nói rằng trại đang phải đối mặt với thất nghiệp, nghèo đói và cơ sở hạ tầng thấp kém.

Jordan cũng là nơi tiếp nhận 635.000 người tị nạn đến từ Syria. Tại trại tị nạn lớn thứ 2 Jordan, Zaatari có hơn 80.000 người Syria đang sinh sống.