Kế hoạch phóng tên lửa vệ tinh của Iran thất bại

(VOH) - Bộ trưởng Bộ Viễn thông Iran, ông Mohammad Javad Azari Jahromi xác nhận công tác phóng vệ tinh của Iran thất bại vì "không đạt được tốc độ phù hợp".

Trước đó, Iran đã phớt lờ cảnh báo của Mỹ khi tiếp tục phát triển chương trình phóng vệ tinh mà nước này đã theo đuổi nhiều năm nay.

Washington cảnh báo Tehran khi tiến hành phóng thử 3 tên lửa vào vũ trụ, cho rằng Tehran đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, lo ngại công nghệ tên lửa đẩy đưa vệ tinh vào vũ trụ sẽ được Tehran ứng dụng để phát triển đầu đạn hạt nhân.

Trước các cáo buộc, Iran luôn lên tiếng phủ nhận. Nước này cho biết đã theo đuổi các chương trình phóng vệ tinh trong nhiều năm qua để hỗ trợ kinh tế, tăng cường khả năng quốc phòng và do thám.

Kế hoạch phóng vệ tinh của Iran thất bại

Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Iran công bố ngày 27/7/2017, chụp lại tên lửa vệ tinh Simorgh (Phoenix) tại khu vực phóng tên lửa trong một căn cứ bí mật ở Iran (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Bộ Viễn thông Iran, ông Mohammad Javad Azari Jahromi, xác nhận vệ tinh Payam đã thất bại ở bước thứ ba của quá trình vì "không đạt được tốc độ phù hợp", theo báo cáo được đăng tải trên website của Bộ.

Cũng theo báo cáo, vệ tinh lần này được trang bị 4 camera và được sử dụng để thu thập hình ảnh và dùng trong mục đích hỗ trợ truyền thông. Vệ tinh dự kiến sẽ duy trì ở độ cao 500 km trong vòng 3 năm.

Ông Azari Jahromi viết trên Twitter, cho biết một vệ tinh khác tên Doosti đang chờ được triển khai.

Thông báo về sự cố đối với lần phóng việ tinh này, ông cũng khẳng định Iran sẽ tiếp tục theo đuổi tới cùng mục tiêu và không dừng lại dù với bất kì lý do gì.

Iran đã triển khai vệ tinh đầu tiên do nước này tự sản xuất vào năm 2009, nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng đất nước vào năm 1979. Vệ tinh chuyên về nghiên cứu viễn thông mang tên OMID. 

Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng của Iran sẽ rơi vào tháng 2 tới.

 

Iran satellite launch, which U.S. warned against, fails

(Reuters) - Iran’s bid to launch a satellite has failed, Telecoms Minister Mohammad Javad Azari-Jahromi said on Tuesday, after it ignored U.S. warnings to avoid such activity.

Washington warned Tehran this month against undertaking three planned rocket launches that it said would violate a U.N. Security Council resolution because they use ballistic missile technology.

The United States is concerned that the long-range ballistic technology used to put satellites into orbit can also be used to launch warheads.

Iran, which considers its space program a matter of national pride, has said its space vehicle launches and missile tests were not violations and would continue.

Azari-Jahromi said that the satellite, named Payam, failed in the third stage of the launch because it “did not reach adequate speed”, according to a report on the ministry’s website.

The satellite was intended to be used for imaging and communications purposes and was mounted with four cameras, according to the report.

The satellite was planned to stay at an altitude of 500 km for approximately three years.

Another satellite named Doosti is waiting to be launched, Azari-Jahromi wrote in a Twitter post.

“We should not come up short or stop,” Azari-Jahromi wrote on Twitter after announcing the failed launch. “It’s exactly in these circumstances that we Iranians are different than other people in spirit and bravery.”

Iran launched its first domestically built satellite, the OMID (Hope) research and telecoms satellite in 2009 on the 30th anniversary of the country’s 1979 Islamic revolution in 2009.

The 40th anniversary falls in February.