Kinh tế Anh phục hồi trong quý đầu tiên năm 2019

(VOH) - Nền kinh tế của Anh đã có sự tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm sau khi các nhà sản xuất đã phòng hờ việc dự trữ hàng hóa trước Brexit đã góp phần giúp thúc đẩy tăng trưởng.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết, mức tăng trưởng là 0,5% trong quý, tăng 0,2% so với 3 tháng trước đó. Trong đó, ngành sản xuất có chỉ số tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1988 trong giai đoạn này.

Theo Tổng cục thống kê Anh (ONS), điều này được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất đang gấp rút thực hiện các đơn đặt hàng trước thời hạn Brexit ban đầu là ngày 29/3.

Kinh tế Anh phục hồi trong quý đầu tiên năm 2019

Ngành sản xuất có chỉ số tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1988.

Các cuộc điều tra kinh doanh trước đây đã cho thấy các nhà sản xuất có dự trữ hàng hóa cho Brexit trong trường hợp Vương quốc Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận chuyển đổi, điều mà họ lo ngại có thể dẫn đến sự chậm trễ tại biên giới Anh. Tuy nhiên, việc Anh rời khỏi EU kể từ đó đã bị trì hoãn cho đến cuối tháng 10 sau khi Thủ tướng Theresa May yêu cầu EU cho thêm thời gian để đàm phán một thỏa thuận chung.