Lãnh đạo khủng bố al-Nusra bị tiêu diệt

(VOH) - Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, một lãnh đạo cao cấp Abu Firas của nhóm khủng bố al-Nusra Front (một nhánh thuộc al-Qaeda) đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại tỉnh Idlib phía tây bắc Syria hôm 3/4.

Hình ảnh hành quân của nhóm al-Nusra Front đăng trên Twitter của al-Qaeda. Ảnh: AP.

Cuộc không kích chưa rõ do quân đội Syria hay Nga thực hiện, tuy nhiên theo thông tin ban đầu, Abu Firas al-Suri cùng với con trai và ít nhất 20 phiến quân thánh chiến Hồi giáo khác của nhóm Al-Nusra, Jund al-Aqsa và những phần tử thánh chiến đến từ Uzbekistan đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu ở tỉnh Idlib.

Abu Firas là thành viên sáng lập nhóm chiến binh tham chiến tại Afghanistan trong những năm 1980 và là một thành viên cao cấp của Hội đồng lập pháp Shura.

Tên này từng là sĩ quan quân đội Syria nhưng bị sa thải vào cuối thập niên 1970 do có khuynh hướng Hồi giáo. Y đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các chiến binh thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni tới từ nhiều nơi.