Lũ lụt nghiêm trọng ở Đức, ít nhất 5 người thiệt mạng

(VOH) - Cơ quan cứu hộ Liên bang (THW) và Hội Chữ thập đỏ bang Bavarian, Đức hôm 1/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tiến hành sơ tán người dân ở các thị trấn miền nam Bavaria do những ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão lớn từ hôm 30/5.

Thị trấn Simbach lụt nặng trong nhiều ngày qua. Ảnh: BBC

Cơn bão lớn đổ bộ vào nước Đức hôm 30/5 kèm theo mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại miền nam bang Bavaria, trong đó huyện Rottal Inn bị ảnh hưởng tồi tệ nhất.

Thị trấn Triftern được báo cáo ngập sâu trong nước và tình trạng ngày càng tồi tệ. Trước đó, một con sông tại khu vực này bị vỡ bờ khiến nước lũ ập vào khu dân cư cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và cây cối.

Thông tin từ truyền thông Đức cho biết, các đội gồm 750 trực thăng và thuyền chuyên dụng đang được triển khai để tiếp cận người dân trong khu vực bị cô lập, nhiều học sinh buộc phải ngủ lại trường học do nước dâng đột ngột.

Lũ lụt nghiêm trọng cũng đang ảnh hưởng đến Pháp và Áo. Ít nhất 5 người thiệt mạng vào hôm 1/6 tại Pháp và Đức.