Lũ quét giết chết 68 người, 15 người mất tích ở Nepal

(VOH) - Lũ quét và sạt lở đất đang hoành hành tại Nepal trong ba ngày qua khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích, Reuters đưa tin hôm 28/7.

Cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên nội các Nepal - Yadav Koirala cho biết, các đội cứu hộ và cảnh sát đã dùng thuyền cao su và máy bay trực thăng để cứu người từ mái nhà và cây cối.

Dòng lũ đã cuốn trôi một cây cầu treo lớn và phá hủy bờ kè sông Tinau, miền tây Butwal, cácch thủ đô Kathmandu 170 km.

Quân đội cũng đã triển khai máy bay trực thăng để phân phối thực phẩm và thuốc men cho người dân tại nơi trú ẩn trên đường cao tốc trong khu vực đồi núi.

Các quan chức địa phương đã lập khoảng 500 nơi trú ngụ tạm thời và hơn 150 trại phân phối cho người dân, các quan chức tại Cơ quan quản lý thảm họa nhà nước nói.

Tại nước láng giềng Ấn Độ, gần 1,7 triệu người đã bị ảnh hưởng 15 người thiệt mạng bởi lũ lụt trong tuần qua.

Lũ lụt và lở đất rất phổ biến ở Ấn Độ và Nepal trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, giết chết hàng trăm người và gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho đất nước.