Malaysia tìm thấy tàu chở dầu bị “mất tích”, không phải bị cướp

(VOH) - Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) ngày 17/8 thông báo, tàu MT Vier Harmoni chở 900.000 tấn dầu diesel bị mất tích trước đó 1 ngày, không phải bị cướp và đã được tìm thấy.

Tàu Vier Harmoni bị "mất tích" đã được tìm thấy. Ảnh: MMEA

Trước đó, MMEA nhận được tin báo cho biết một chiếc tàu chở dầu sau khi khởi hành từ Malaysia đã bị mất liên lạc vào chiều 16/8 và có khả năng bị cướp.

Thông báo mới nhất của MMEA cho biết, nhà chức trách đã liên lạc được với chiếc tàu này vào trưa 17/8 và được biết tàu khi đó đang trên đường đến đảo Batam của Indonesia, những người trên tàu đều an toàn.

Thông báo cũng cho biết thêm rằng, theo điều tra sơ bộ, tàu không phải bị cướp. Việc “mất tích” có thể có liên quan đến "các vấn đề nội bộ" giữa chủ tàu và công ty thuê tàu, thủy thủ đoàn.  

Thông tin do MMEA cung cấp đã xác nhận chiếc tàu này được đăng ký ở đảo Batam, Indonesia và được 1 công ty Malaysia thuê. Toàn bộ 10 thủy thủ trên tàu đều là người Indonesia.  

Chiếc tàu này khi đó đang chở 900.000 lít dầu diesel, trị giá khoảng 390.000 USD.