Máy bay chiến đấu Pakistan hạ cánh khẩn trên lãnh thổ Afghanistan do Taliban kiểm soát

(VOH) - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 13/8 cho biết 6 thành viên phi hành đoàn trên một máy bay trực thăng của Pakistan bị buộc phải hạ cánh ở tỉnh Logar thuộc phần lãnh thổ Afghanistan do Taliban kiểm soát.

Chiếc trực thăng Mi-17, thuộc quản lý của tỉnh Punjab đang trên đường từ Peshawar tới Nga theo kế hoạch bảo trì thường niên.

Theo báo cáo, 5 thành viên phi hành đoàn Pakistan và một hoa tiêu của Nga bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp do máy bay gặp trục trặc kĩ thuật hôm 4/8.

Trực thăng vận tải Ml-17 của Pakistan. Ảnh: Rediff.

Trước đó có thông tin các phi hành đoàn đã bị Taliban bắt làm tù binh nhưng chính phủ Pakistan đã không xác nhận điều này.

Chính phủ Pakistan, Afghanistan và Nga đều cho biết đang trong quá trình lên kế hoạch giải thoát phi hành đoàn đang bị mắc kẹt trong lãnh thổ Afghanistan trong khi nhà chức trách Afghanistan được cho là đã liên lạc với phía trung gian thúc đẩy kế hoạch nhanh chóng.