Máy bay đáp khẩn cấp vì thiết bị sạc điện thoại bốc khói

(VOH) - Truyền thông Nhật đưa tin, vào rạng sáng nay 22/8 giờ địa phương, chiếc máy bay Boeing 737 (chuyến bay số hiệu 732) của hãng hàng không Nhật Bản Skymark Airlines khởi hành từ thành phố Sapporo đi Haneda (Tokyo) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay New Chitose không bao lâu sau khi cất cánh vì thiết bị sạc điện thoại của một hành khách mang lên máy bay bị bốc khối.

Ảnh minh họa.

Sau khi hạ cánh khẩn cấp, 170 hành khách đều an toàn, không có người bị thương ngoại trừ 2 nữ tiếp viên hàng không bị bỏng nhẹ do bị chất lỏng của cục sạc điện thoại văng vào người khi họ đang xử lý khói từ cục sạc bốc ra.

Hãng Skymark Airlines và nhân viên sân bay New Chitose cho biết mặc dù 2 tiếp viên hàng không đã sử dụng thiết bị chữa cháy và nước để dập lửa nhưng khói vẫn dày đặc trong khoang máy bay, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay New Chitose lúc 0 giời 45 phút sáng nay giờ địa phương.

Được biết, pin sạc điện thoại bốc khói thuộc loại pin lithium-ion, được phép mang lên máy bay.

Sau sự cố trên, chuyến bay 732 đã bị hủy.