Mexico bắt giữ 791 người di cư, trong đó nhiều trẻ em dưới 8 tuổi

(VOH) – Tổng cộng 791 người di cư Trung Mỹ trong đó có 368 trẻ em dưới tám tuổi đã bị chính quyền Mexico bắt giữ hôm 16/6 tại bang Veracruz.

Những người di cư này được vận chuyển kín đáo trong bốn toa tàu, đã bị bắt giữ tại hai điểm, theo thông tin từ Cơ quan Nhập cư quốc gia.

Theo nguồn tin giấu tên cho AFP biết, có 270 trẻ em nhập cư trong nhóm ở độ tuổi 6 hoặc 7 và 98 trẻ em từ 0 đến 5 tuổi.

Nhóm người gồm 413 công dân Guatemala, 330 công dân Honduras và 39 công dân Salvador.

Một nguồn tin khác tiết lộ có 6 kẻ buôn người cũng bị bắt trong hành động này.

Người di cư đi qua Mexico để đến Mỹ.

Người di cư đi qua Mexico để đến Mỹ. Ảnh: AFP

Veracruz là một trog những khu vực bạo lực nhất của Mexico. Các đường dây buôn lậu ma túy đến Mỹ đều đi qua khu vực này, và người di cư nếu đi qua đây sẽ đối mặt với nguy cơ bị cướp bóc, cưỡng hiếp hay bắt cóc.

Hành động vây bắt này diễn ra trong giai đoạn 45 ngày Mexico thực hiện các bước để hạn chế di cư, là một phần trong thỏa thuận đạt được với Mỹ hồi đầu tháng 6 trước viễn cảnh lời đe dọa áp thuế của tổng thống Trump vẫn còn đó.