Mexico mời chuyên gia quốc tế điều tra vụ 43 sinh viên mất tích

(VOH) – Chính phủ Mexico sẽ một lần nữa mời một nhóm chuyên gia quốc tế điều tra vụ sinh viên mất tích từ năm 2014.

Quan chức về nhân quyền của Mexico hôm 19/2 cho biết vụ việc một lần nữa được đặt dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ để điều tra về tung tích 43 sinh viên bị mất tích.

Ảnh 43 sinh viên Mexico bị mất tích

Ảnh 43 sinh viên Mexico bị mất tích. Nguồn: EPA

Trước đó, một nhóm chuyên gia quốc tế khác cũng đã được thành lập, nhưng không đồng tình với giả thuyết của chính quyền về vụ việc.

Các công tố viên Mexico nói rằng các sinh viên thuộc một trường cao đẳng tại bang miền Nam Guerrero đã bị một cảnh sát tham nhũng bắt giữ, sau đó chuyển họ sang cho một nhóm buôn bán ma túy để giết hại bằng cách thiêu rụi trong một đám cháy. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định không có dấu vết nào của một đám cháy với quy mô tương tự.