Mỹ ngưng tìm kiếm chiếc F-35 bị rơi tại Nhật hồi tháng 4

(VOH) – Hải quân Mỹ đã ngừng hoạt động tìm kiếm một chiếc tiêm kích F-35 của Nhật đã rơi ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản vào tháng trước.

Phi công hiện vẫn mất tích, và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói phía Nhật vẫn sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Trong thông cáo ngày 9/5, Hải quân Mỹ nói họ rút khỏi cuộc tìm kiếm sau khi phương tiệc trục vớt CURV 21 tìm ra một mảnh vỡ thuộc chiếc tiêm kích tàng hình này.

Chiếc tiêm kích tàng hình F-35. Ảnh: Reuters

Chiếc tiêm kích tàng hình của không quân Nhật đã bị nạn và rơi ngoài khơi biển Thái Bình Dương, thuộc bờ biểu phía Đông Aomori trong một buổi huấn luyện ngày 9/4.

Hai quốc gia đã cùng nhau định vị vị trí chiếc máy bay bị nạn. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang còn điều tra.

Nhật Bản đang có kế hoạch mua 147 chiếc F-35 để bổ sung cho đội bay trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên và Trung Quốc.