Nepal: máy bay chở 21 người mất tích ở vùng núi

(VOH) - Một chiếc máy bay Twin Otter chở 21 người đã mất tích tại vùng núi ở Nepal trong một chuyến bay ngắn từ thị trấn Pokhara đến Jomsom.

Một chiếc máy bay của Tara Airlines hạ cánh tại Jomson (Ảnh: EPA)

Các quan chức cho biết, chiếc máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu 8 phút sau khi cất cánh và họ lo sợ chiếc máy bay này bị rơi.

Có 18 hành khách, trong đó có 2 người nước ngoài, và 3 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Cảnh sát trưởng tại Jomsom, Harihari Yogi, cho biết, họ đã nhận báo cáo từ người dân địa phương về một tiếng nổ lớn gần ngôi làng nhỏ Rupshe.

Lộ trình của chiếc máy bay mất tích (Ảnh: AFP)

Hãng hàng không Tara Air cho biết, máy bay trực thăng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nhưng do thời tiết xấu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Pokhara là một thị trấn nghỉ dưỡng cách thủ đô Kathmandu khoảng 200km về phía Tây. Từ Pokhara đến Jomsom - một địa điểm leo núi nổi tiếng ở Himalaya mất khoảng 20 phút bay.