Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran

(VOH)- Phương tiện truyền thông Iran hôm nay 11/4 đưa tin, Nga đang tiến hành giai đoạn chuyển giao đầu tiên của hợp đồng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-300 cho Tehran, Iran trong một thỏa thuận với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của mình.

S-300 trong một cuộc diễu hành quân sự ở Moscow. Ảnh Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari phát biểu trên truyền hình nhà nước: "Sau những lần chậm trễ, tôi tuyên bố giai đoạn đầu tiên của hợp đồng phòng thủ tên lửa S-300 đang được tiến hành”.

Tên lửa S-300 đối không tầm xa do Nga sản xuất là một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất, có thể đánh chặn máy bay và tên lửa đạn đạo trong vòng 150 km.

S-300 được Nga triển khai lần đầu tiên trong chiến tranh lạnh vào năm 1979.

Trước đó, Nga đã hủy hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran vào năm 2010 dưới áp lực phản đối từ phương Tây. Tổng thống Vladimir Putin sau đó ra lệnh dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí lên Iran vào năm 2015 sau khi Tehran và các cường quốc thế giới đạt thỏa thuận lịch sử về vấn đề hạt nhân của Iran. Tehran cũng đã rút lại đơn kiện Nga.

Việc Nga bán S-300 cho Iran ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Israel.