Nga, Mỹ tiến gần khả năng hành động quân sự chung ở Syria

(VOH) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết hôm 16/8 rằng, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã tiến hành điện đàm thảo luận về lệnh ngừng bắn cũng như cách thức thực thi một thỏa thuận Nga-Mỹ về phối hợp hành động tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: Reuters)

Một ngày trước đó, phía Nga tiết lộ rằng nước này và Mỹ đã tiến gần đến việc bắt đầu hành động quân sự chung nhằm vào phiến quân tại thành phố Aleppo của Syria. Tuy nhiên, phía Mỹ đã từ chối xác nhận thông tin này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng: “Hiện chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin gì”.

Trong chuyến thăm Moscow vào tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Kerry từng xúc tiến một lệnh ngừng bắn và đạt thỏa thuận về việc cùng nhau đối phó với các nhóm vũ trang thánh chiến tại Syria nhưng không tiết lộ nội dung thỏa thuận ra bên ngoài.

Ông Kerry từng cho biết có thể sẽ công bố thỏa thuận này vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Tuy nhiên những ngày qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần đề cập đến vấn đề cả hai nước vẫn chưa đến thời điểm để công bố nội dung của thỏa thuận.