Nga triển khai phòng không đối phó với tên lửa Triều Tiên

Một vị tướng cấp cao của Nga hôm qua 26/8 cho hay, do quan ngại về các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nên nước này đã huy động một hệ thống phòng không tinh vi tại vùng Viễn Đông để đối phó với mọi khả năng xảy ra "tai nạn" khi Bình Nhưỡng thử tên lửa.

Nga triển khai phòng không đối phó với tên lửa Triều Tiên

Giàn phóng tên lửa đánh chặn S-400 của Nga.

Một vị tướng cấp cao của Nga hôm qua 26/8 cho hay, do quan ngại về các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nên nước này đã huy động một hệ thống phòng không tinh vi tại vùng Viễn Đông để đối phó với mọi khả năng xảy ra "tai nạn" khi Bình Nhưỡng thử tên lửa.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga có khả năng đánh chặn cả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu cần thiết. S-400 được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên không có sử dụng khí động lực trong đó gồm cả tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa gần 3.500 km, các mục tiêu siêu âm và các phương tiện tấn công đường không tiên tiến, hiện đại khác....

BT