Nghệ nhân Ukraina “vẽ” hình Putin bằng 5.000 viên đạn

(VOH) – Nữ nghệ nhân Ukraine - Maria Marchenko đã sử dụng hơn 5.000 viên đạn thu gom được từ các cuộc chiến tại miền đông Ukraine, ghép thành bức tranh tổng thống Nga Putin tại cuộc triển lãm tranh The Five Elements of War - Mỹ.

Marchenko 34 tuổi bắt đầu thu gom những viên đạn và những mảnh vỡ sau các cuộc chiến kể từ khi xảy ra cuộc lật đổ cựu tổng thống Ukraine Viktor Lanoukovitch hồi tháng 2/2014. 

AFP cho hay, bức tranh của Machenko hoàn hảo là có sự góp sức của bạn trai Diniel Green cũng là một nghệ nhân.

“Viên đạn đầu tiên được lấy tại quảng trường độc lập Maidan, nơi phát hiện rất nhiều vũ khí trong vụ lật đổ cựu tổng thống Ukraine Viktor Lanoukovitch, những viên đạn tiếp theo được quân đội tại miền đông Ukraine trao tặng”, Marchenko cho hay.