Người tị nạn đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

(VOH) - Các thống đốc tại thị trấn Kilis thuộc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khoảng 35.000 người tị nạn đã đến khu vực biên giới vào ngày 6/2, so với khoảng 20.000 vào hôm thứ Sáu.

 Dân tị nạn Syria chạy trốn khỏi cuộc tấn công của chính phủ Nga gần thành phố Aleppo. Ảnh BBC.

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết  người tị nạn từ Syria đang cố vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cuộc tấn công của chính phủ Syria nhắm vào địa bàn nhóm quân phiến loạn ở phía bắc thành phố Aleppo.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ những người tị nạn.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp thức ăn, chỗ ở và chăn đến hàng ngàn người dân đang bị mắc kẹt ở phía Syria biên giới vì các cuộc giao tranh. Tuy nhiên cửa biên giới vẫn đóng để đảm bảo an ninh.

Số người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đến 2,5 triệu. Ảnh Reuters.

Trong vài ngày qua, không quân Nga đã hỗ trợ quân đội Syria thực hiện một loạt các cuộc tấn công trong khu vực.

Khoảng 120 máy bay chiến đấu của cả hai bên đã bị bắn hạ xung quanh thị trấn Ratyan, phía bắc Aleppo hôm thứ Sáu.

Hôm thứ Năm, 60 quốc gia cứu đã nhóm họp tại London và cam kết hỗ trợ hàng tỷ đô la để giảm bớt những khó khăn của những người tị nạn Syria. Liên minh Châu Âu EU đồng ý bỏ ra 3,3 tỉ đô la.

Khoảng 4,6 triệu người đã bỏ chạy khỏi Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.  Ước tính gần 13,5 triệu người dân khốn khổ mắc kẹt trong lãnh thổ Syria đang cần được hỗ trợ nhân đạo.