Nhật Bản: Động đất mạnh 6 độ Richter, chưa cảnh báo sóng thần

(VOH) - Hôm nay 20/8, Nhật Bản xảy ra một trận động đất mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp, tuy nhiên, hiện không có cảnh báo sóng thần và chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương tích.

Cường độ trận động đất khoảng 6.0 độ richter, xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản, cách thành phố Miyako 167 km, theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, không có mối đe dọa sóng thần sau trận động đất có độ sâu 10 km.

Động đất xảy ra một ngày sau trận động đất 5,3 độ richter ở đông bắc Nhật Bản, ngoài khơi bờ biển Ibaraki, phía nam Fukushima.

Fukushima Daiichi - nhà máy điện hạt nhân bị ngưng hoạt động sau trận sóng thần lớn năm 2011 - hiện không có bất thường khi đo độ bức xạ sau trận động đất hôm qua, các quan chức cho biết.

Vào tháng 4/2016, hai trận động đất tại quận Kumamoto, miền nam Nhật Bản kèm theo khoảng 1.700 cơn dư chấn khiến 50 người chết và gây thiệt hại trên diện rộng.