Nhật Bản đưa ra cảnh báo sóng thần

(VOH)- Sau trận động đất mạnh hơn 7,4 độ richter, Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với các vùng bờ biển phía tây của đảo Kyushu, trong đó nhấn mạnh về các mối đe dọa hàng hải và yêu cầu mọi người phải rời khỏi khu vực ven biển.

Nhân viên cứu hỏa đi giữa những ngôi nhà bị sụp đổ do trận động đất ở thị trấn Mashiki (Kumamoto) miền nam Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Vụ động đất mạnh 7,4 độ richter- có tâm chấn nằm gần thành phố Kumamoto và đo được ở độ sâu 40 km– xảy ra chỉ 24 giờ sau khi một trận động đất gây chết người đầu tiên xảy ra trong khu vực.

Dư chấn của vụ động đất làm rung động miền nam Nhật Bản, hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong những đống đổ nát ở các khu vực bị thiệt hại nặng để đảm bảo không có người bị mắc kẹt.

Cơ quan Quản lý thiên tai và Hỏa hoạn cho biết, có 5 phụ nữ và 4 người đàn ông thiệt mạng. 8 trong số 9 nạn nhân là từ Mashiki. Phát ngôn viên của chính phủ, Yoshihide Suga, cho biết ít nhất 860 người đã bị thương, 53 người bị thương nghiêm trọng.

Hiện có khoảng 1.600 binh sĩ đã tham gia các nỗ lực cứu trợ và cứu hộ.

Quân đội cung cấp chăn và tã người lớn cho những người mất nhà cửa tại Mashiki (Ảnh: Getty Image)