Nhật Bản: Tiếp tục xảy ra động đất mạnh 7,4 độ Richter

(VOH)- Hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển thành phố phía nam Kumamoto đêm 15/4, một ngày sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter làm 9 người chết và 300 người bị thương tại đảo Kyushu.

Người dân qua đêm tại công viên ở thành phố Kumamoto. Ảnh BBC.

Theo nhà chức trách Nhật Bản, trận động đất thứ 2 mạnh 7,1 độ Richter, tâm chấn đo được sâu 10 km, còn trận thứ 3 mạnh 7,4 động Richter có tâm chấn sâu 40km.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản ngay sau đó ban hành cảnh báo đe dọa sóng thần và yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực ven biển Ariake và Yatsushiro.

Dư chấn liên tục gây khó khăn cho việc tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh BBC.

Phóng viên BBC tại Tokyo đưa tin nhiều tòa nhà bị đổ sập, các tuyến đường bị nứt, nhiều người vẫn còn mắc kẹt sau hai trận động đất mới tại khu vực Kyushu của phía tây nam Nhật Bản. Việc có thêm dư chấn mới gây khó khăn rất lớn cho công việc cứu hộ.

Nhiều người còn mắc kẹt sau 3 trận động đất liên tiếp. Ảnh Dailymail.

Theo báo cáo ban đầu có khoảng 1.000 người bị thương, hơn 4.000 người rời khỏi nhà cửa và qua đêm trên đường phố hoặc công viên.