Nhóm dân túy dự kiến sẽ giành đa số ghế trong kỳ bầu cử Châu Âu

(VOH) – Nghị viện châu Âu dự đoán rằng các nhóm chủ nghĩa dân tộc, dân túy và chống nhập cư sẽ đạt bước tiến đáng kể trong cuộc bầu cử tháng 5 tới.

Kỳ bầu cử dự kiến từ ngày 23/5 đến 26/5. Tuy nhiên Nghị viện châu Âu cũng nói có khả năng các đảng trong nhóm chủ đạo sẽ vẫn giữ quyền kiểm soát trong Quốc hội.

Các dự báo được công bố hôm thứ Năm cho thấy Đảng Nhân dân châu Âu trung hữu sẽ vẫn là nhóm lớn nhất, với 180 ghế trong số 751 ghế tại Quốc hội, giảm 37 ghế. Các đảng Xã hội và Dân chủ trung tả sẽ giảm từ 186 xuống còn 149 ghế.

Nhóm Các Quốc gia châu Âu và Tự do, gồm sự kết hợp giữa các đảng cánh tả và cánh hữu như Liga của Italia, UKIP của Anh và National Rally (Tập hợp quốc gia) của Pháp có thể giành được 62 ghế.

Các dữ liệu thu thập từ các cuộc điều tra quốc gia và xem như Anh sẽ tham gia.

Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu National Rally của Pháp.

Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu National Rally của Pháp. Ảnh: AP