Ông Putin thắng áp đảo tại bầu cử Tổng thống Nga

(VOH) - Theo hãng tin RT, đến 4h30 sáng 19/3 (giờ VN), ông Putin dẫn đầu với 75,9% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

VNN đưa tin, trước đó, một cuộc thăm dò cử tri rời phòng phiếu cho thấy ông Putin tái cử với hơn 73,9% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Ứng viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin về vị trí thứ 2 với 11,2% số phiếu, tiếp đến là ứng viên đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky với 6,7% và ngôi sao truyền hình Ksenia Sobchak nhận 2,5%.

Bầu cử Nga

Bầu cử Tổng thống Nga: Ông Putin tiếp tục được tín nhiệm cao.  

Ngày 18/3, các cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống với sự cạnh tranh của 8 ứng viên. Theo Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK), khoảng 110 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu bao gồm 1,89 triệu cử tri ở nước ngoài.

Nếu tiếp tục chiến thắng tại cuộc bầu cử lần này, ông Putin sẽ nắm quyền Tổng thống Nga thêm 6 năm, tới năm 2024.

Xem thêm: Bầu cử Tổng thống Nga: Đã có nhiều điểm bỏ phiếu mở cửa đón cử tri