Pakistan huy động máy bay phản lực khi “Ấn Độ vi phạm không phận" nước này

(VOH) - Quân đội Pakistan đã cáo buộc lực lượng không quân của Ấn Độ đã vi phạm không phận, qua đó quân đội Pakistan đã đáp trả bằng cách cho huy động các máy bay phản lực bay lượn trên không.

Thiếu tướng Asif Ghafoor, người phát ngôn của quân đội Pakistan đã đăng tải một đoạn tweet về việc lực lượng không quân Ấn Độ đã vi phạm Đường kiểm soát.

Ông còn cho biết thêm, máy bay của Ấn Độ đã “giải phóng một đầu đạn tên lửa một cách vội vã... gần Balakot". Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết “họ không có thông tin” về các cáo buộc này.

Pakistan huy động máy bay phản lực khi “Ấn Độ vi phạm không phận" nước này

Hai nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan có lịch sử về xung đột và căng thẳng ngoại giao. Ảnh: Getty Images

Người phát ngôn của Pakistan cho biết không có thương vong hay thiệt hại gì tại khu vực Balakot thuộc lãnh thổ của Pakistan.

Đây được cho là lần đầu tiên không quân Ấn Độ xâm nhập vào Pakistan kể từ năm 1971

Pakistan scrambles jets over 'India airspace violation'

Pakistan's military has accused India's air force of violating its airspace, and scrambled jets in response.

Major General Asif Ghafoor, a spokesperson for Pakistan's military, tweeted: "Indian Air Force violated Line of Control. Pakistan Air Force immediately scrambled. Indian aircrafts gone back. Details to follow."

He said Indian aircraft "released [a] payload in haste... near Balakot".

India's defence ministry said it had "no information" on the claims.

The Pakistani spokesman said there were no casualties or damage. Balakot is in Pakistani territory.

This is believed to be the first time India's Air Force has crossed into Pakistan since 1971.