Pakistan nói Ấn Độ bắn hạ 3 binh lính nước này ở Kashmir

(VOH) – Pakistan nói rằng quân đội Ấn Độ đã tấn công vào một vị trí quân sự đang tranh chấp tại vùng Himalaya của Kashmir, làm chết 3 người và bị thương 1 người.

Trong thông báo của quân đội ngày 2/4 cho biết các binh sĩ của Pakistan đã chống trả  sau khi bị tập kích trong đêm tại thị trấn biên giới Rakhchakri, thuộc khu vực dưới quyền kiểm soát của Pakistan tại Kashmir.

Hiện vẫn chưa có phản hồi nào từ phía Ấn Độ.

Vụ tập kích mới nhất này diễn ra vài tuần sau khi căng thẳng bùng lên giữa hai nước khi 40 binh lính Ấn Độ bị chết trong một vụ đánh bom tự sát cũng tại khu vực Kashmir.

Ấn Độ ngay sau đó đã không kích trả đũa, nói rằng nhằm vào lực lượng quân sự gây ra vụ nổ bom trên.

Pakistan cũng đáp trả bằng việc bắn hạ hai chiến đấu cơ của Ấn Độ và bắt giữ một phi công, nhưng sau đó đã thả ra để hạ nhiệt xung đột.

Vụ bắn hạ chiến đấu cơ của Ấn Độ hồi tháng 2/2019.

Vụ bắn hạ chiến đấu cơ của Ấn Độ hồi tháng 2/2019. Ảnh: AFP