Pháp tháo dỡ các trại tị nạn ở Calais

(VOH) - Hôm 29/2, cảnh sát đã bắt đầu tháo dỡ nhiều nhà tạm của hơn 1.000 người di cư trong các trại tị nạn ở thành phố Calais, Pháp.

Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay để giải tán khoảng 150 người di cư ném gạch đá và dùng gậy sắt chống đối khi lực lượng chức năng giải tỏa khu lán trại nói trên.

Ít nhất 4 người quá khích bị bắt giữ hôm thứ 2.

Các xe ủi phá dỡ trại tị nạn (Ảnh BBC)

Những người sống trong trại chủ yếu đến từ các vùng chiến sự ở Trung Đông, Afghanistan và cả châu Phi.

Họ sống tạm bợ trong điều kiện thiếu thốn để chờ cơ hội tới Anh bằng cách vượt eo biển Manche hoặc qua tuyến đường hầm Eurotunnel. 

Các quan chức nói rằng người di cư có thể di chuyển đến khu vực phía bắc, nơi đang có 1.500 người di cư đang sinh sống.