Phiến quân Yemen kết án tử hình 30 người bị cáo buộc làm gián điệp

(VOH) – Một phiên tòa do lực lượng phiến quân tổ chức đã kết án tử hình 30 người với cáo buộc họ làm gián điệp cho liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại phiến quân.

Thông tin trên được một luật sư Yemen - Abdel-Majeed Sabra tiết lộ. Phiên tòa đã diễn ra hôm 9/7 tại thủ đô Sanaa. Tại phiên tòa, 6 người trong vụ án đã được tha bổng.

Phiến quân Houthis ở Yemen. Nguồn: ibtimes.com

Bản án dành cho 30 người này, chủ yếu là các học giả, chuyên gia và sinh viên thuộc nhóm Anh em Hồi giáo tại Yemen, và đảng Islah, có khả năng sẽ có kháng cáo.

30 người này bị cáo buộc cung cấp thông tin tình báo cho liên quân Saudi Arabia để chống lại phiến quân Houthis, kể từ 2015.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án phiên tòa là một "sự nhạo báng của công lý". Lynn Maalouf, giám đốc nghiên cứu về Trung Đông của tổ chức đã kêu gọi Houthis dẹp bỏ cáo buộc bất công và trả tự do cho 30 người này ngay lập tức.