Phóng viên BBC bị Triều Tiên bắt giữ

(VOH) - Các Đài truyền hình cho biết CHDCND Triều Tiên đã bắt giữ và ra lệnh trục xuất một số phóng viên thuộc hãng tin BBC do đưa phóng sự về nước này hôm 9/5.

Vụ việc xảy ra cùng lúc với thời gian diễn ra Đại hội Đảng lao động Triều Tiên lần thứ 7. Ảnh Reuters.

Theo đó, nhóm phóng viên gồm nhà báo Rupert Wingfield-Hayes, nhà sản xuất Maria Byrne và quay phim Matthew Goddard của hãng tin BBC bị bắt giữ hôm thứ 6 khi đang chuẩn bị về nước. Riêng Rupert đã bị tách ra khỏi nhóm để thẩm vấn trong vòng 8 tiếng trước khi được thả.

Triều Tiên hiện cấp visa cho 128 nhà báo đến từ 12 quốc gia tham gia đưa tin về Đại hội Đảng lao động Triều Tiên lần thứ 7 đang diễn ra, tuy nhiên mọi hoạt động tác nghiệp của họ đều bị kiểm soát chặt chẽ.

BBC cho biết, nhóm 3 người này cùng với một phái đoàn những người từng đoạt giải thưởng Nobel CHDCND Triều Tiên trước khi Đại hội diễn ra để tiến hành một cuộc nghiên cứu.

Lý do trục xuất được phía CHDCND Triều Tiên đưa ra là họ không hài lòng về cách đưa tin không đúng sự thật về cuộc sống tại thủ đô Bình Nhưỡng.