Quân đội Yemen giải phóng thành phố Mukalla

(VOH)- Reuters đưa tin, quân đội Yemen cùng với sự hỗ trợ của Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã chiếm lại thành phố cảng Mukalla, miền nam Yemen từ tay nhóm khủng bố al Qaeda hôm 25/4.

Mukalla đã là thành phố trung tâm của nhóm khủng bố Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP). Ảnh: Reuters

Các quan chức địa phương cho biết khoảng 2.000 binh sĩ Yemen và UEA đã tiến vào Mukalla, bước đầu tiến hành việc thiết lập các trạm kiểm soát tại cảng biển và sân bay cũng như trên toàn thành phố.

Lực lượng quân đội đã tấn công vào trung tâm thành phố và tiêu diệt 30 chiến binh, trong khi đó, một nhóm khác đẩy mạnh tấn công để giành lại khu bìa rừng ở miền nam Yemen từ tay al Qaeda.

Al Qaeda trong những năm qua đang mất dần kiểm soát trên một khu vực gần 600 km dọc bờ biển Ả Rập.

Trước đó hôm 24/4, quân đội liên minh Yemen đã đụng độ với các chiến binh al Qaeda tại al-KOUD gần Zinjibar, một thành phố phía Nam được coi là một thành trì của al-Qaeda.

Ngay sau đó, nhóm khủng bố al Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP) tuyên bố trên tài khoản Twitter sẽ thực hiện một cuộc đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng chính phủ đang đóng tại al-KOUD.