Sập nhà tại Ấn Độ, 13 người thiệt mạng

(VOH) - Tòa nhà 3 tầng trong một khu lao động nghèo ở Mumbai đổ sụp vào sáng 31-8 khiến ít nhất 13 người chết.

Các nhà chức trách Ấn Độ đang cố gắng giải cứu những người sống sót khỏi đống đổ nát của tòa nhà 117 năm tuổi và từng được đánh giá là không an toàn để sống vào năm 2013.

Gần 10 gia đình sống trong tòa nhà và một vài người trong số họ đã bỏ nhà cửa. Vì vậy, chính quyền vẫn chưa thống kê được chính xác số người bị mất tích.

13 thi thể được tìm thấy tại hiện trường và 20 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Cứu hộ tìm kiếm những người sống sót. (Ảnh: Getty Images)

Tòa nhà bị sụp sau khi mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở Mumbai trong tuần này. Tuy nhiên, nhà chức trách không nhắc nêu sự sụp đổ này liên quan đến lượng mưa.

Đây là vụ sập nhà thứ hai tại Mumbai trong mùa hè này. Trước đó, hơn 10 người thiệt mạng khi một tòa nhà 5 tầng bị sụp đổ trong khu phố Ghatkopar hồi tháng Bảy.

Người phụ nữ Ấn Độ lội qua một con đường ngập nước khi mưa lớn ở Mumbai (Ảnh: Getty Images)

Nam Á đã chứng kiến ​​một lượng mưa lịch sử và lũ lụt khiến hơn 1.200 người thiệt mạng ở Ấn Độ, Nepal và Bangladesh; 41 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.