Sau 8 năm, chất lượng nước đe doạ quá trình dọn dẹp Fukushima

(VOH) - 8 năm trôi qua sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản phải đối đầu với một khó khăn mới có nguy cơ đe dọa đến việc phải mở một cuộc thanh lọc nước khổng lồ.

Vào năm ngoái, công ty Tokyo Electric Power Co cho biết, một hệ thống được sử dụng để làm sạch nước nhiễm phóng xạ đã thất bại hoàn toàn trong việc loại bỏ các chất phóng xạ nguy hiểm. Điều này có nghĩa là phần lớn lượng nước được lưu trữ trong 1.000 bể chứa xung quanh nhà máy, khoảng 1 triệu tấn nước sẽ cần phải được xử lý, thanh lọc lại trước khi được đổ về đại dương.

Fukushima

Các bể chứa nước nhiễm phóng xạ được nhìn thấy tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở thị trấn Okuma, quận Fukushima, Nhật Bản ngày 18/2. Ảnh: Reuters

Việc tái xử lý có thể mất gần 2 năm và việc điều động nhân lực và năng lượng từ việc tháo dỡ các lò phản ứng bị tàn phá bởi sóng thần sẽ đẩy dự án lên tới 40 năm.

Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ gây tốn kém về chi phí, khi chính phủ Nhật Bản ước tính vào năm 2016 tổng chi phí tháo dỡ, thanh lọc khu vực nhiễm phóng xạ, và bồi thường lên tới 21,5 nghìn tỷ Yên, khoảng 20% ngân sách hàng năm của quốc gia.

 

Eight years on, water woes threaten Fukushima cleanup

Eight years after the Fukushima nuclear crisis, a fresh obstacle threatens to undermine the massive clean-up: 1 million tons of contaminated water must be stored, possibly for years, at the power plant.

Last year, Tokyo Electric Power Co said a system meant to purify contaminated water had failed to remove dangerous radioactive contaminants.

That means most of that water - stored in 1,000 tanks around the plant - will need to be reprocessed before it is released into the ocean, the most likely scenario for disposal.

Reprocessing could take nearly two years and divert personnel and energy from dismantling the tsunami-wrecked reactors, a project that will take up to 40 years.

It is unclear how much that would delay decommissioning. But any delay could be pricey; the government estimated in 2016 that the total cost of plant dismantling, decontamination of affected areas, and compensation, would amount to 21.5 trillion yen ($192.5 billion), roughly 20 percent of the country’s annual budget.