Saudi Arabia: Số người hành hương bị chết có thể lên tới “hàng ngàn”

(VOH) – Theo The Guardian, Saudi Arabia đã chuyển cho các nhà ngoại giao nước ngoài hơn 1.000 hình ảnh người chết trong cuộc hành hương hỗn loạn vào tuần trước. Chính quyền Ấn Độ và Pakistan cho biết, điều này cho thấy số người chết cao hơn đáng kể so với công bố trước đây.

Người hành hương bên ngoài Mecca vào thứ sáu tuần trước (Ảnh: Xinhua)

Các quan chức Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về sự khác nhau xung quanh con số người chết trong thảm họa ở Mina.

Năm 2006, 364 người hành hương bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lối vào cây cầu dẫn đến Mina - nơi khách hành hương thực hiện nghi thức ném đá ma quỷ.

Năm 2004, 244 người đã bị chà đạp đến chết vào ngày cuối cùng của lễ Hajj.

Trong khi đó vào năm 1990, 1.426 người hành hương đã bị chết ngạt trong vụ giẫm đạp tại một đường hầm đông đúc dành cho người đi bộ dẫn đến thánh địa Mecca.

Lễ hành hương năm nay thu hút khoảng hơn 2 triệu tín đồ hồi giáo từ 180 quốc gia. Những người Hồi giáo phải tham gia hành hương ít nhất một lần trong cuộc đời. Điều này đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra thách thức hậu cần lớn cho Saudi Arabia.